Nga đưa thêm 6.000 quân tới Crimea

Ngày 1/3, Nga điều động thêm 6.000 binh lính tới Crimea. Phía Nga khẳng định một lượng lớn các tay súng không rõ nguồn gốc từ Kiev đã cố tấn công vào văn phòng Bộ Nội vụ của Crimea và xem đây là 'hành động khiêu khích nguy hiểm'.

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk kêu gọi Moscow ngừng các hành động khiêu khích và nhắc lại lời cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng “bất kỳ can thiệp quân sự nào sau khi Tổng thống Viktor Yanukoyich bị lật đổ đều sẽ phải trả giá”.

Nga đưa thêm 6.000 quân tới Crimea ảnh 1

Theo Reuters, hàng chục tay súng đeo mặt nạ, mặc quân phục nhưng không mang phù hiệu đã kiểm soát 2 sân bay tại Crimea - nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga - và chiếm lĩnh các vị trí bên cạnh trụ sở của cơ quan lập pháp Crimea.

Hai khẩu súng máy đã được đặt phía trước để bảo vệ tòa nhà mặc dù không rõ chúng thuộc sở hữu của ai.

Nga đưa thêm 6.000 quân tới Crimea ảnh 2

Những người đàn ông mặc quân phục tuần tra trên đường phố và mang theo một lá cờ Hải quân Xô Viết

Ông Arseny Yatseniuk phát biểu trong một cuộc họp chính phủ tại Kiev hôm 1-3: “Không thể chấp nhận được cảnh xe bọc thép của Nga ra vào trung tâm các thành phố của Ukraine. Chúng tôi không hề khiêu khích hoặc sử dụng vũ lực. Do đó, chúng tôi yêu cầu Nga ngừng mọi hành động khiêu khích và điều quân trở về căn cứ”.

Nga đưa thêm 6.000 quân tới Crimea ảnh 3
 
Nga đưa thêm 6.000 quân tới Crimea ảnh 4

Những người đàn ông mặc quân phục chiếm lĩnh khu vực cạnh trụ sở của cơ quan lập pháp Crimea

Tuy nhiên, phía Nga khẳng định một lượng lớn các tay súng không rõ nguồn gốc từ Kiev đã cố tấn công vào văn phòng Bộ Nội vụ của Crimea và có người bị thương trong cuộc tấn công. Nga cáo buộc Kiev có “hành động khiêu khích nguy hiểm”.

Nga tuyên bố bất kỳ sự di chuyển quân sự nào của Moscow tại Crimea đều phù hợp với các điều kiện trong thỏa thuận cho thuê căn cứ hải quân ở thành phố cảng Sevastopol. Nước này cũng cáo buộc Kiev cố gắng gây mất ổn định trên bán đảo Biển Đen.

 Xem thêm: Xe tăng Nga rầm rập sát biên giới Ukraine

Nga sẽ không bỏ mặc Crimea

Phát biểu ngày 1/3, Thủ tướng Crimea Sergei Asenov nói: "Với trách nhiệm đảm bảo sự sống và an ninh cho các công dân, tôi đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin giúp đảm bảo hòa bình, sự yên tĩnh trên lãnh thổ Crimea".

Một nguồn tin Nga cho biết ngay sau lời “thỉnh cầu khẩn thiết” của thủ tướng Sergei Asenov, Điện Kremlin ra tuyên bố: "Nước Nga sẽ không bỏ mặc đề xuất này”. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu cụ thể về sự giúp đỡ của phía Nga.

Trong một diễn biến khác, mâu thuẫn giữa lãnh đạo Ukranie và khu vực tự trị thuộc Ukrane Crimea ngày càng gay gắt. Mới đây, Thủ tướng Ukrane Aksyonov đã khẳng định tất cả các lực lượng an ninh ở Crimea giờ đây đều thuộc quyền chỉ đạo của ông. Còn Thủ tướng Crimea Aksyonov cũng đặt các đơn vị an ninh của Bộ Nội vụ, cơ quan an ninh, quân đội, hải quân, thuế và biên phòng dưới quyền chỉ đạo của mình.

"Tôi ra lệnh cho tất cả các tư lệnh chỉ được tuân theo các chỉ thị của tôi. Những người không nhất trí thì hãy rời nhiệm vụ” - ông Aksyonov tuyên bố.

Theo Theo Reuters, The Guardian, Reuters, Người Lao động
MỚI - NÓNG